Thương binh Đỗ Văn Tải gắn bó với nghề xay xát với tài sản hàng chục tỷ đồng

2020-08-06 15:06:50 0 Bình luận
Gắn bó với nghề xay xát và kinh doanh lúa gạo, đến nay thương binh Đỗ Văn Tải đã có trong tay cơ ngơi trị giá hàng chục tỷ đồng.

Từ lâu, thương binh Đỗ Văn Tải, thôn Đông Hòe, xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ) được người dân quý mến bởi ông là một cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Gắn bó với nghề xay xát và kinh doanh lúa gạo, đến nay thương binh Đỗ Văn Tải đã có trong tay cơ ngơi trị giá hàng chục tỷ đồng.

Thương  binh Đỗ Văn Tải (áo trắng) kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Ông Tải nhập ngũ năm 1976 tại Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, đóng quân tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Tháng 7/1978 ông bị thương và xuất ngũ năm 1980. Trở về địa phương với thương tật hạng 4/4, CCB Đỗ Văn Tải tập trung phát triển kinh tế gia đình với mong muốn vươn lên làm giàu. Năm 1996, gia đình ông đầu tư gần 200 triệu đồng để mở cơ sở xay xát, chế biến gạo rộng 160m2. Ông Tải chia sẻ: Chứng kiến nhiều hộ dân trong xã mỗi lần muốn xay xát gạo hay mua gạo đều phải đi xa, vất vả nên vợ chồng tôi đã quyết tâm dốc toàn bộ vốn liếng tích góp được để mua máy xay xát về phục vụ bà con. Khi biết gia đình có nguyện vọng muốn mở rộng kho, bãi mở rộng quy mô sản xuất, cấp ủy, chính quyền địa phương rất tạo điều kiện. Hiện nay kho xưởng được mở rộng hơn 1.400m2. Gia đình đã thuê thêm nhân lực, đầu tư hơn 20 tỷ đồng để mua sắm nhiều máy móc, thiết bị, mở rộng thị trường tiêu thụ. Những năm gần đây, công việc làm ăn đi vào ổn định, từ hệ thống nhỏ công suất chế biến 4 tấn thóc/giờ tôi đã đầu tư hệ thống lớn hơn với công suất đạt hơn 12 tấn/giờ. Bình quân mỗi năm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Hoàng Minh do CCB Đỗ Văn Tải làm chủ thu mua của nông dân trên 9.000 tấn thóc, xuất bán ra thị trường từ 5.000 - 6.000 tấn gạo thành phẩm, sau khi trừ chi phí thu về hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 15 lao động địa phương và con em hội viên CCB trong xã. Anh Hoàng Chí Nghinh làm việc trong Công ty 2 năm nay cho biết: Ông Tải là người hòa đồng, luôn vui vẻ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ người lao động. Ngày lễ, tết đều hỗ trợ và tặng quà cho thân nhân người lao động. Chúng tôi làm việc ở đây rất yên tâm với thu nhập ổn định hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Chính những lao động luôn gắn bó lâu dài này đã giúp cho ông Tải có niềm tin vững chắc vào khả năng cung ứng gạo và thị trường đang ngày một mở rộng.

Từng lăn lộn đi các tỉnh, thành phố để quảng bá, giới thiệu sản phẩm gạo Thái Bình, theo ông Tải hạt gạo Thái Bình từ lâu được bạn hàng các tỉnh, thành phố chào đón và tạo được uy tín trong lòng người dân cả nước. Tuy nhiên, ở nông thôn hiện nay, người dân thường sử dụng các máy xay xát cỡ nhỏ, công nghệ lạc hậu nên khó cho hạt gạo nguyên, trắng và đẹp; trong khi đó, yêu cầu của người mua ngày càng cao, không chỉ bảo đảm chất lượng mà mẫu mã cũng phải bắt mắt. Chính vì thế, các doanh nghiệp xay xát, chế biến gạo cần liên kết với nhau để tạo ra chuỗi thu mua, chế biến và tiêu thu sản phẩm để cùng nhau phát triển.

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB xã Đồng Tiến đánh giá: CCB Đỗ Văn Tải nhiều năm liền là hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, được Hội CCB tỉnh, huyện khen thưởng vì những đóng góp trong hoạt động của tổ chức hội. Ông luôn tích cực tham gia công tác tình nghĩa, giúp đỡ con em hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm ý nghĩa, xứng đáng với truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...